Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Mong sao học sinh ngày càng yêu quý tiếng mẹ đẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Công Khanh
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Xem : 59477
Ngày Tham Gia : 11/02/2016

SINH - Mong sao học sinh ngày càng yêu quý tiếng mẹ đẻ Empty
20022016
Bài gửiMong sao học sinh ngày càng yêu quý tiếng mẹ đẻ

Mong sao học sinh ngày càng yêu quý tiếng mẹ đẻ
Vốn là một giáo viên văn cấp hai ở tỉnh, tôi rất quan tâm đến tâm lý học sinh khi học môn này.
Một phần do áp lực hướng nghiệp gia đình và tác động của bạn bè, xã hội nên các em thật sự chưa mặn nồng lắm với chính tiếng mẹ đẻ của mình. Đa số còn quan niệm chú tâm học tốt các môn toán, tin, anh văn sau này dễ tìm việc làm và lương bổng sẽ cao hơn như: kỹ sư, bác sĩ, lập trình viên, thông dịch...
Theo tôi, điều này cũng chưa thật trọn vẹn, hoàn hảo! Một khi bạn đã đam mê mãnh liệt vào một lãnh vực nào đó và quyết chí đạt đỉnh hoài bão, nhất định sẽ có những thành tựu không tưởng. Há không phải đã xuất hiện biết bao nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình lý luận văn học nổi tiếng lại bắt đầu sự nghiệp bằng sự cảm nhận sâu lắng từ tiếng mẹ ru con, tiếng kẽo kẹt quang gánh chợ khuya hay nhịp chèo khoan nhặt của người dân Nam Bộ...hay sao?!
Tiếng Việt ta bản chất rất giàu và đẹp. Nó mang âm hưởng thơ, nhạc nên hết sức phong phú. Có thể nói văn học là nhân học, học văn chính là học cách sống, cách đối nhân xử thế, và đỉnh cao là học làm người. 
Tóm lại, nên đi sâu, tìm hiểu kỹ văn học mới thấy hết cái hay, cái độc đáo, cái tiềm ẩn của nó. Mong rằng các em hãy nhận thức chính chắn điều này mới đánh giá đúng được tầm vóc của môn văn trong thực tế cuộc sống và ngoài xã hội.

Nguyễn Công Khanh ( cựu giáo viên văn trường PTTH Hòa Định - Chợ Gạo - Tiền Giang, niên khóa 1984 - 1991 )
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Đồng hồ cao cấp Hermes ngày càng thể hiện đẳng cấp SIHH
» Hồn Mộng Hồi Sinh
» Viết cho anh ngày sinh nhật
» Viết cho anh ngày sinh nhật
» Viết cho anh ngày sinh nhật
Share this post on: reddit

Mong sao học sinh ngày càng yêu quý tiếng mẹ đẻ :: Comments

No Comment.
 

Mong sao học sinh ngày càng yêu quý tiếng mẹ đẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Bình Luận Thơ Văn (Post)-