Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Cha mẹ hãy là người thầy thứ hai cho con

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Công Khanh
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Xem : 60057
Ngày Tham Gia : 11/02/2016

Cha mẹ hãy là người thầy thứ hai cho con Empty
18032016
Bài gửiCha mẹ hãy là người thầy thứ hai cho con

Cha mẹ hãy là người thầy thứ hai cho con
Giới tính nam nữ là một vấn đề hết sức tế nhị. Nếu cha mẹ nào ít để ý hoặc thiếu quan tâm đến con mình rất dễ khiến các cháu có những suy nghĩ lệch lạc, không chuẩn xác và vô tình dẫn đến những hệ lụy bất ngờ, tổn hại không lường hết được!
Đối với con trẻ ở độ tuổi từ 13 – 18 thường hay thắc mắc, tò mò, tìm hiểu về giới tính. Đó là lẽ đương nhiên hoàn toàn hợp quy luật của sự phát triển thể chất và tâm sinh lý lứa tuổi. Phần đông, một số trẻ thường hay lén người lớn xem tranh ảnh, sách, phim ngoài luồng từ mạng, điện thoại di động… có nội dung không lành mạnh ( có thể do ảnh hưởng tác động của nhóm bạn bè xấu cung cấp, rỉ tai, truyền tải đến) để thỏa sức khám phá và phần nào bắt chước, thỏa mãn dục vọng trên các cơ sở đó! Đặc biệt các em gái, thường dậy thì sớm, một khi kém hiểu biết rất dễ sa ngã, chuốc lấy thảm họa “dại một giờ”! Người mẹ cần dạy cho các em hiểu thật rõ, kỹ càng về vấn đề này một cách khoa học và khéo léo ( cách vệ sinh phụ khoa cơ bản của người phụ nữ khi hành kinh, những biểu hiện vốn có của tuổi dậy thì, nguy cơ khi sống thử trước hôn nhân, những bệnh xã hội liên quan về sinh hoạt tình dục bừa bãi không đúng cách…)
Về con trai, người cha cần gần gũi, hòa nhập và trao đổi với chúng nhằm kìm hãm bớt những đòi hỏi chưa chính đáng về tình dục ở lứa tuổi vị thành niên. Phải biết hướng các em đến những hoạt động vui chơi giải trí, thể thao lành mạnh, đặt việc học hành làm trọng tâm và cũng hoàn toàn không úp mở mà sẽ hứa hẹn về viễn cảnh hôn nhân gia đình trong tương lai khi tuổi đời và điều kiện gia đình cho phép theo đúng luật định của Nhà Nước ban hành.
Mặt khác, cha mẹ cần định hướng tốt nghề nghiệp cho con cái về tương lai ở giai đoạn sau hôn nhân nhằm đảm bảo hạnh phúc lâu dài cho các cháu.
Tóm lại, các đấng sanh thành nhất quyết phải quan tâm đúng mực, sâu sát, tuyệt đối cho con em mình trong lứa tuổi “đặc biệt” này. Hãy thật sự trở thành “người thầy tinh thần thứ hai” cho con mình nhằm củng cố niềm tin và chỗ dựa vững chắc của chúng trên con đường phía trước.

NGUYỄN CÔNG KHANH
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» THƠ HÁT THAY NGƯỜI
» THƠ HÁT THAY NGƯỜI
» Bí mật người Sài Gòn, Hà Nội đóng cửa mùng 1 Tết khiến nhiều người lần đầu ăn tết ở đây té ngửa...
» Nhận biết người tốt - người xấu qua tướng mắt
» THƠ VIẾT THAY NGƯỜI...
Share this post on: reddit

Cha mẹ hãy là người thầy thứ hai cho con :: Comments

No Comment.
 

Cha mẹ hãy là người thầy thứ hai cho con

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Pháp Luật - Đời Sống - Khoa Học (Post) :: Đời Sống -Khoa Học-